$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Ukraine

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ GỌI VIDEO VỚI THƯỢNG PHỤ CHÍNH THỐNG NGA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 313 | Cật nhập lần cuối: 3/22/2022 3:35:46 PM | RSS

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

GỌI VIDEO VỚI THƯỢNG PHỤ CHÍNH THỐNG NGA

Đức Giáo Hoàng nói với Thượng phụ Chính Thống Nga:

Hãy dùng ngôn ngữ của Chúa Giêsu, đừng sử dụng ngôn từ chính trị

A picture containing indoor, floor, person, clutteredDescription automatically generated

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện cuộc gọi video tới Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill để thảo luận về chiến tranh tại Ukraina, và kêu gọi những nhà lãnh đạo Giáo Hội tại đây hãy sử dụng những ngôn ngữ của Chúa Giêsu, chứ không phải là những ngôn từ chính trị.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm Thứ Tư, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, khẳng định rằng đã có cuộc đàm thoại giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Thượng phụ Kirill của Chính Thống Nga và toàn bộ lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Nga.

Giám đốc Bruni cho biết thêm, trong cuộc gọi điện này cũng có sự hiện Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ Tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu và Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, cũng tham dự cuộc gặp gỡ này.

Chiến tranh tại Ukraina

Tuyên bố nói rằng, cuộc điện đàm tập trung vào “cuộc chiến tranh tại Ukraina và về vai trò các Kitô hữu, vai trò của các mục tử trong việc phải làm mọi thứ để đảm bảo hòa bình được thắng thế.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn Thượng phụ về cuộc gặp gỡ, như là những vị mục tử dân của mình, được thúc đẩy bởi khao khát chỉ ra con đường đi tới hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình và cho việc ngừng bắn.

Đức Thánh Cha nói, và Đức Thượng Phụ đồng ý với Đức Thánh Cha, “Giáo Hội không được sử dụng ngôn từ của chính trị, nhưng là ngôn ngữ của Chúa Giêsu.”

Ngài thêm rằng “Chúng ta là những mục tử của cùng Dân Thánh, những người tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Ba Ngôi, tin vào Mẹ Thiên Chúa: đó là lý do tại sao chúng ta phải hiệp nhất trong nỗ lực hỗ trợ hòa bình, giúp đỡ những người đau khổ, tìm kiếm những con đường hòa bình, và ngừng bắn.”

Ngài Bruni cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng và vị Thượng Phụ đã nhấn mạnh đến tầm quan trong của việc đàm phán đang diễn ra, bởi vì, theo Đức Giáo Hoàng “những người phải trả giá cho chiến tranh là mọi người; là những người lính Nga và người thường dân bị dội bom và chết.”

Bổn phận cứu trợ người đau khổ

Tuyên bố tiếp tục trích dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói rằng “là các mục tử, chúng ta có nhiệm vụ phải gần gũi và giúp đỡ tất cả những ai đang đau khổ vì chiến tranh.”

“Đã có lúc, ngay cả trong các Giáo Hội của chúng ta, khi chúng ta nói đến một cuộc thánh chiến hay một cuộc chiến tranh công lý. Ngày hôm nay, chúng ta không thể nói theo cách này. Nhận thức của người Ki tô hữu về tầm quan trọng của hòa bình đã nâng lên, đã phát triển.”

Đức Thánh Cha Phanxicô và Thượng phụ Kirill đã đồng ý rằng “các Giáo Hội được kêu gọi đóng góp để củng cố hòa bình và công bằng.”

Đức Thánh Cha kết thúc cuộc gọi video, than thở về cái giá phải trả cho chiến tranh.

“Các cuộc chiến tranh luôn bất công, vì chính dân của Thiên Chúa phải trả giá. Con tim của chúng ta không thể không khóc trước những trẻ em và phụ nữ bị giết chết, cùng với tất cả những nạn nhân của chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ là con đường. Thánh Thần liên kết chúng ta và đòi chúng ta trong vai trò là các mục tử phải giúp đỡ những người đang đau khổ vì chiến tranh.”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Chuyển ngữ từ:

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-03/pope-francis-calls-patriarch-kirill-orthodox-patriarch-ukraine.html